Bạn mua máy ở việt nam hay ở nước ngoài thế? Nếu mà ở Việt Nam thì không có cửa hàng đại lý của Nin đâu. Cái đoạn của bạn không chấm phẩy ngắt câu làm mình loạn cả lên, mất 5 phút mới vỡ ra

.
Nếu bạn bảo Sony không quan tâm đến sản phẩm của họ thì nên nghĩ lại nhé. Sony không chỉ có mỗi cái PSP, PS3, mà họ có cả 1 truyền thống về máy giải trí, cả cao cấp lẫn phổ thông. Ngoài mấy máy chơi game mà ta biết, họ còn có cả những sản phẩm như tai nghe, máy nghe nhạc, đầu đĩa DVD, CD, ... Chính dàn Home Theater của nhà mình dùng rất nhiều sản phẩm của Sony, và thực sự nó cực tốt và bền. Cái TV cũ mèm nhà mình phải dùng đến 14 năm rồi, vì lúc mình sinh ra nó đã có, có lần nó bị ... rơi từ trên bàn xuống, mà vẫn xem ngon, hình ảnh âm thanh vẫn tốt. Giờ mình chuyển giao nó cho nhà bác, và họ vẫn đang sử dụng tốt. Không nói đâu xa chính PS2, PS3 cũng rất bền. PS3 chạy liên tục chỉ nóng chứ chưa thấy cháy, còn đối thủ là Xbox 360 (bản cũ) thì nổi tiếng về lỗi vòng tròn và cháy chip đồ họa

. Họ đã là một công ty chuyên về giải trí điện tử rồi, các sản phẩm của họ đều có phần cứng và phần mềm tốt, giao diện người dùng thân thiện. Nếu chỉ nhìn một vài điều nhỏ để nhận xét thì không nên.
Ở đây mình không tâng bốc Sony và bỏ rơi Nintendo. Mình cũng thích Nintendo vì sức sáng tạo không giới hạn của họ. Họ cho ra những sản phẩm đơn giản nhưng sáng tạo, thoả mãn nhu cầu của người dùng, tạo cho người dùng cảm giác thích thú, mới mẻ với mỗi sản phẩm.
Nói chung là mình cũng chả muốn war. Cái máy của bạn đem bảo hành thì đó là do cách làm ăn ứng xử của nhân viên, chứ đâu thể suy ra cả công ty được.