uh thì đồng ý là ipod nó hơn DS vụ xem phim đấy nhưng còn cái chơi game mà bảo DS thua thì nhầm to r,game của ipod touch k hề có chiều sâu.Ngồi nghịch đi nghịch lại cả ngày đến nhàm,trong khi game DS thì ra đều đều,mỗi lần ra là đều có game hay,tg chơi lâu mặc dù đồ họa chưa sánh = nhưng nó cũng vượt xa ipod r.Nếu mà nói ng ta hay nhìn đồ họa đánh giá sản phẩm á,thế giải thik vì sao bao năm nay nin toàn vượt mặt sony đi
bik ngay mà,game toàn kiểu mang tính khoe chứ có chơi dc lâu đâu,nói thật vs cậu là tôi dùng dc 1 tg thì thấy là toàn đem lên lớp dùng là chính chứ về nhà thì vứt xó,toàn dùng ds vs psp để chơi game
btw eon ạ,tớ thấy hình như ai cậu cũng đồng ý thì phải
Edit : thôi stop ở đây thôi k mọi ng nói thêm chút nữa là tớ thề sẽ có war
Mình bảo về khoản game Mini iPhone không thua kém DS thì BẠN LẠI NGHĨ THEO KIỂU là mình bảo DS game kém hơn iPhone

Mình bảo là đồ họa là cái dễ gây ấn tượng cho người ta nhất thì BẠN LẠI NGHĨ THEO KIỂU là người ta nhìn đồ họa đánh giá sản phẩm

(trong khi thằng ngu cũng phải tự hiểu là để đánh giá một sản phẩm thì phải dựa vào nhiều yếu tố như: cấu hình, giá cả, tính năng...)
Bạn đọc hiểu có vấn đề à

Game nào mang tính khoe???
Taptap là game đồ họa đẹp, cách chơi thư giãn, thư viện nhạc cập nhật liên tục các bản nhạt Hot hiện nay, cộng đồng người chơi lớn, có thể chat room chơi online, event không ít...
Zenonia 1&2, Chaos ring là RPG ai dám bảo kém

Những Minigame với hàng triệu fan và lượt download như Angry Bird, Doodle Jump... là cái thứ vớ vẩn

Tất nhiên những game trên không thể so sánh lại được những game bom tấn trên DS nhưng chả lẽ nó chưa đủ thỏa mãn người dùng phổ thông sao??? Chả lẽ những game như thế vẫn bị liệt vào hàng vớ vỉn không đáng quan tâm dù rằng lượng người chơi không phải nhỏ???
Cứ chơi game là phải dân hardcore chơi toàn game khủng cày kéo như điên à

Không hiểu bạn định nghĩa cái từ "KHOE" như thế nào luôn ấy
Bạn nói thật với mình thì mình cũng đành nói thật với bạn luôn là nếu bạn mua iPod Touch về rồi ở nhà vứt xó thì chắc bạn thuộc 1 trong 2 loại:
1) Mua về khoe của đú bẩn là chính...
2) Mua về xài nhưng không thấy hợp...
Chắc là bạn dân cày hardcore không động gì tới minigame hoặc minigame của iPod Touch chưa đủ khả năng thỏa mãn bạn thì bạn có lẽ thuộc loại 2 rồi, mình cũng không nghĩ là bạn lại thuộc loại 1

Tùy từng người có những cách dùng khác nhau, xin đừng vì bản thân "vứt xó" mà dùng nó để đánh giá trị giá của một món đồ.
Có những người suốt ngày ko rời xa nó vì họ có thể làm bao nhiêu việc với nó như lướt web, mạng xã hội, chat chit, nghe nhạc, coi/chia sẻ clip với bạn bè người thân.
Mặt khác, có những người mua nó về rồi vứt 1 góc như bạn
Btw, không phải là mình đá xoáy gì Nintendo DS đâu.
Mình có hết PSP, Nintendo DS, iPod Touch và với mình tất cả đều làm rất tốt vai trò của nó, so sánh cái nào hơn cái nào gần như là không thể.
Chỉ cảm thấy bức xúc khi một trong những đồ vật mình yêu thích bị chà đạp không thương tiếc nên viết vài dòng vậy thôi...