@Sombra tình hình là mình mù tịt cái contest, chơi toàn thua ức đếch thèm chơi nữa
Ùi, cái contest nó cũng đơn giản thôi mà. Contest chia làm 2 phần thi:
1 - Ngoại hình: Cái này chỉ cần cho bé Pkm ăn thật nhiều Pokeblock cho đầy hết chỉ số Sắc đẹp là OK rồi. Trồng thật nhiều trái berry, đem nghiền ra trong Pokeblock Kit (trong chỗ đồ Key Item). rồi cho bé nó ăn. Không hạn chế số lần ăn nên ăn cho đến khi nào full chỉ số luôn thì thôi. Vô thi sẽ có một lợi thế ngay ban đầu.
2 - Thi Tài năng: Cái này phải chịu khó nghiên cứu chút.
Phần thi tài năng bao gồm 5 lượt, mỗi lượt mỗi bé Pkm sẽ được tung ra một chiêu thức. Thứ tự đi trong lượt được quyết định nhờ vào số điểm cá nhân đã đạt được trong lượt đi trước. Trường hợp Lượt đi đầu tiên thì quyết định thứ tự dựa vào điểm thi Ngoại hình.
Trong phần thi tài năng có 2 thang điểm (tính bằng ngôi sao):
1/ Thang điểm Cá nhân: Nằm ở màn hình cảm ứng bên dưới. Sau khi thi triển một chiêu thức sẽ được cộng thêm sao vào thang điểm này. Số lượng sao cộng vào tùy vào Hệ của chiêu thức và tác dụng của chiêu thức. Sau mỗi lượt thi thì thang điểm này sẽ cộng số sao đạt được trong lượt thi đó vào tổng điểm cá nhân và reset thang điểm này về 0 cho lượt thi tiếp theo.
2/ Thang điểm Tập thể: Nằm ở màng hình phía trên. Thang điểm này gồm 5 sao. Mỗi một chiêu thức tung ra của từng bé Pkm, nếu đúng hệ thì sẽ được cộng 1 sao vào thang này (tùy chiêu có thể tới 2 sao), còn nếu không đúng hệ thì không có gì. Quan trọng nhất trong thi Tài năng chính là cái thang điểm này, vì khi bất cứ một bé Pkm nào mà chiêu thức của bé đó làm đầy 5 sao của cây thang (tức là thang điểm tập thể đã có 4 sao
và bé Pkm đó tung chiêu đúng hệ đẩy thang lên 5 sao) thì bé Pkm đó sẽ được tung Tuyệt chiêu Contest, cộng thêm rất nhiều sao vào thang điểm cá nhân của bé Pkm đó. Thang điểm tập thể không reset sau khi hết lượt, mà chỉ reset sau khi đã đầy 5 sao.
Thắng thua trong phần thi Tài năng một nửa nằm ở việc canh làm sao cho bé Pkm của mình là Pkm tung Tuyệt chiêu chứ không phải đối thủ.
Tham gia contest thì mỗi chiêu thức đều có Hệ riêng biệt như sau:
1 - Cool
2 - Beautiful
3 - Cute
4 - Clever
5 - Tough
Nhớ kỹ thứ tự này, vì nó ảnh hưởng đến kết quả cho điểm trong Contest theo cách:
+ Một đòn đúng Hệ Contest đang thi (vd: dùng chiêu Cute trong thi Cute Contest) thì sẽ được cộng thêm 1 sao vào điểm cá nhân và điểm tập thể.
+ Một đòn khác với Hệ Contest đang thi thì có 2 trường hợp:
1/ Tra vào thứ tự các Hệ ở trên, nếu Hệ của chiêu thức tung ra nằm kế cận Hệ của Contest đang thi (Vd: đang thi Cute Contest mà thi triển chiêu hệ Beautiful hay Clever; hay thi Tough Contest mà thi triển chiêu Cool hoặc Clever) thì vẫn ăn tròn điểm cá nhân, nhưng không được cộng thêm 1 điểm cá nhân và không ảnh hưởng đến điểm tập thể.
2/ Tra vào thứ tự các Hệ ở trên, nếu Hệ của chiêu thức tung ra KHÔNG nằm kế cận Hệ của Contest đang thi (Vd: đang thi Cute Contest mà thi triển chiêu hệ Cool hay Tough; hay thi Tough Contest mà thi triển chiêu Cute hoặc Beautiful) thì sẽ bị phạt trừ vào số sao cá nhân đã đạt được trong lượt đó, tức là thi triển chiêu đạt 4 sao sẽ bị trừ đi 2 sao, tổng kết lượt thi đó còn 2 sao.
Lên trang Google gõ:
Serebii + [tên bé Pkm] thì nó sẽ dẫn bạn vào trang Serebii (một trang wikipedia khác về Pkm) có thông tin về bé Pkm của bạn. Để ý xem có đúng thông tin về Pkm thế hệ VI chưa. Nếu đúng rồi thì kiếm một cái hình Contest (cái khiên màu vàng có ngôi sao ở giữa) nằm gần khúc trên của trang web. Bấm vào nó sẽ dẫn bạn vào trang thông tin về các đòn đánh khi tham gia contest. Nghiên cứu xem nên đem theo chiêu gì để có thể chiến thắng trong Contest, vì theo nguyên tắc contest: Chiêu thức càng vô dụng trong Battle lại càng có giá trong Contest và ngược lại. Nói rõ ra là Pkm nào chuyên Battle thì không thi nổi Contest.
Tổng kết chung là cộng điểm cả 2 phần thi, ai nhiều điểm nhất là thắng. Thắng Master Contest thì sẽ được treo hình trong Bảo tàng.
Phù, mệt quá...