[Ức chế] Máy cầm tay DSi chỉ là đồ chơi của trẻ con

Cửa hàng game Nintendo nShop

gameboy89

V.I.P Member
Chắc gì đã có đấy chỉ là tin đồn thôi. Mà nghe đâu nó còn bắt trước Dsi là lược bỏ bớt 1 bộ phận input hình như là đầu đọc UMD thì phải. Mà kể cả nó có màn hình cảm ứng thì vẫn là 1 màn hình thôi :D Đợi lúc nào có Sony Dual Screem may ra mới gỡ dc 1 bàn.
Dual Screen thì nhái hàng nhau wa' :))
 
Phần thắng giữa trận quyết chiến PSP đại diện cho Sony và Ds đại diện cho Nintendo đã ngã ngũ. Phần thắng nghiêng về Ds với tỉ số 3-0. Cụ thể như sau:
Bàn thắng thứ 1 Cách chơi game mới lạ mà chưa từng có hệ máy nào làm dc.
Bàn thắng thứ 2 Game hợp với mọi lứa tuổi. Teen thì có các game như Nintendog, Smackdown vs Raw. Người lớn tuổi hơn 1 tẹo thì có các tựa game độc quyền Nintendo : Mario.
Bàn thắng thứ 3 Hợp với túi tiền người tiêu dùng trong thời suy thoái. ( cái này quan trọng nhất đó )
DSi bằng giá Psp 3000 trên Amazon <):)
 

Rai.Nakami

eden or heaven?
=))
cơ bản mà nói, từ đầu, Nintendo tập trung vào đối tượng là người bình dân, trẻ con v..v.. nên việc Sony bảo DSi chỉ dành cho trẻ con là ko sai, nhưng thiếu :)) Ít nhiều đi nữa, DSi cũng làm mình thất vọng khi nó chỉ là một thiết bị thêm thắt màu mè là chính, chứ không có cái tiến nào đáng kể, ai cần camera cho một thiết bị chơi game để phải trả đến 4 mil? Với số tiền gần tương đương với PSP như vậy, lẽ ra DSi phải là thế hệ máy cầm tay có cấu hình mạnh hơn, cho ra đời loại thẻ game mới với đồ họa ấn tượng hơn.

So sánh thế này..cứ một cấp đồ họa là 1 mil

PSP cấp 4 : 4 mil =))
DSLite cấp 1 x 2 màn hình : 2 mil =))

lẽ ra, DSi với 4 mil thì đồ họa gấp đôi DS chứ ko cần cái camera nhảm nhí VGA kia =)).
Mà nói cho lắm vào, tớ vẫn thích DS, cơ bản là vì DS có nhiều game Castlevania hơn 8->
 
2 cái camera 0.3 là vớ vẩn , Rai Nakami nói về cái đó ko sai , và tệ hơn nữa là chỉ có thể tải hình từ DSi vào PC but ko có chiều ngược lại , cái này có một vài cái review cũng phê bình cái DSi rồi , rồi cả việc cut lun cái GBA slot nữa .
 
Đã hiểu từ 1 hệ máy chơi game là j ko , nếu ông muốn chụp ảnh , ok ra ngoài hàng mua phứt cái máy ảnh hơn 7 triệu đi , mua DSi làm j , máy ảnh nó chỉ là 1 phần phụ trợ thôi chứ. nhiều ông bảo giá 4 triệu là đắt nhưng nếu chọn giữa Ds và PSP , tôi vẫn lấy Ds hơn
 
thế tui hỏi chú : thấy động thái của Nintendo là gì ko ? Update cái DS lên DSi , add thêm một số tính năng multimedia như thế là gì ? Cái review nó chửi mấy cái đó chú hiểu là vì gì ko ? Add thêm những cái ko cần thiết để rồi tăng thêm giá cái mày và release một version mới , chú hiểu chứ ?

Đương nhiên là ko bao h tui mua DSi ( đã có DSL rồi , đang định kiếm thêm PSP ) vì theo đúng như chú nói , tui chỉ cần một cái máy chơi game + thư viện game hợp khẩu vị của mình thôi

Thiệt tình là ko mún nói chuyện kiểu này but đọc cái post mắc cười quá nên phải nói , sorry anh em .
 

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
PSP sao lại là bọ chét được, đối thủ trực tiếp của DS mà

nếu xem xét những cải tiến gần đây của PSP thì sẽ thấy nó đang đi theo hướng nhu cầu của người sử dụng như nhỏ hơn, rẻ hơn, có thêm khe cắm thẻ nhớ...

còn DS thì lâu lâu mới ra một bản, tuy nhiên lại đi theo hướng cạnh tranh với PSP, cái này thật không hiểu nổi, DS đã độc chiếm cả một mảng lớn rồi mà lại còn chạy đua với PSP sao

máy DSi thấy chỉ có nâng RAM và wifi là được, thiết kế vỏ nhám cũng hay nhưng sẽ làm giảm giá trị của DS khi so với PSP, bỏ khe GBA đúng là một quyết định sai lầm của nintendo, những cái như nghe nhạc, lướt web để cạnh tranh với PSP thì cũng được nhưng mà cái camera thì đúng là dư thừa, dùng cái đó để đội giá DSi lên thì lại càng không được

nếu muốn có DS mới thì chỉ cần nâng cấu hình như DSi hoặc hơn là ổn; nghe nhạc, lướt web cũng được nhưng nên bán thêm một card extention để không bỏ phí cổng GBA; nếu muốn thêm thì có thể thêm cái anten TV hoặc là DS Tuner như trên GBA đó, vừa có thể xem TV vừa có thể cắm vào màn hình TV để chơi cho đã, nếu có thêm cái màn hình chống trầy+chống lưu vân tay bảo đảm sẽ qua mặt PSP ngay
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Nhận định cho rằng Nintendo có doanh số thiết bị bán ra cao là do tập trung vào các thị phần casual gamer (trẻ con tí teo, người già neo đơn, thanh niên ham hố...) thì nên quay lại vòng tua ban đầu:

Mục tiêu sản xuất thiết bị chơi game là để... bán được càng nhiều càng tốt hay chỉ là để bán đúng cho người lớn - core gamer :D?

Chiện DSi thì tùy mỗi người, có người thix có người hok. Những cải tiến bên trong có thể là đáng giá (với dịch vụ DSware - shop channel, hỗ trợ multimedia, camera tích hợp support game mới lạ...) nhưng cũng có thể là worst - tùy người :D Thích cái nào thì mua cái đó :D
 

hieu

Nấm nhỏ
Hình như các bác chưa xem qua cái video cho thấy cái ứng dụng của cái mà các bác gọi là vớ vẩn chỉ có 0.3 megapixel thì phải :-< . Nếu vớ vẩn thì Nintendo cho nó vào làm quái gì :cc_confused[1]: Trong khi Nintendo là một tập đoàn lớn trả lẻ lại không biết tính toán mà cứ đưa cái vớ vẩn ấy vào để nâng giá kiếm tiền thôi à. :-j
 
DSi vẫn muôn năm chứ. PSP cũng chỉ đồ họa với lại nghe nhạc xem flim :P chứ có j mới ko. còn nói cả về Wii nữa. PS3 chả tiêu đến 134 USD/năm tiền điện còn j.
--> nếu chọn phe, em lun lun chọn Nintendo
 

lucasDS

Nấm nhỏ
toàn các sếp bàn chuyện tớ nào dám ý kiến :em27:
tại thấy bên playstationvn.com gặp 1 bài ngược lại hoàn toàn nên ... =))
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top