Dave Delisle ước mơ chơi được game DS trên Wii U
Dave Delisle đã dựng thử một bản mẫu của phần cứng ngoại vi, rồi gọi tên nó là: "DS U". Theo anh, ý tưởng xuất phát từ 'mong muốn có thể chơi được những game DS yêu thích của mình, hệ thống Wii U'. Nên, đã tưởng tượng ra mẫu phần cứng với tính năng thú vị trên.

Mẫu "DS U" nhìn rất hấp dẫn
Dave Delisle là một họa sĩ, và là người sở hữu một trang tin cá nhân "davesgeekyideas.com" được nhiều người quan tâm. Trên trang tin của mình, Dave thường xuyên đăng tải những hình ảnh thú vị xoay quanh các thiết bị công nghệ, hoặc điện tử gia dụng... do tự mình nghĩ ra, và hình dung về những tính năng độc đáo của những thiết bị ấy.
Mẫu "DS U" là một trong những mơ ước của Dave, về khả năng chơi được những tựa game DS yêu thích của anh, trên chiếc tivi, thông qua hệ thống máy chơi game để bàn Wii U của Nintendo.
"DS U" nhanh chóng được nhiều người yêu thích Nintendo chú ý, họ tỏ ra thích thú, và rồi cùng Dave... mơ ước điều này sẽ trở thành hiện thực.
Trong quá khứ, ý tưởng chơi được game của máy cầm tay Game Boy, trên nền phần cứng của máy console Super Famicom đã từng gây được sự chú ý. Nó cho phép mọi người có thể chơi những tựa game trên chiếc máy cầm tay yêu thích của mình, ngay trên màn hình lớn của tivi.

Tương tự, hệ máy GameCube cũng đã từng có một thiết bị ngoại vi, với tên gọi Game Boy Player - nó hoạt động nhưng một phần cứng phụ, kết nối với GameCube. Tất cả các băng game dành cho máy cầm tay họ Game Boy, Game Boy Color và cả Game Boy Advance đều có thể hoạt động với thiết bị Game Boy Player này. Người dùng có thể chơi những tựa game dành cho máy cầm tay trên một hệ thống phần cứng của máy chơi game để bàn, thông qua chiếc tivi.

Có lẽ, bắt nguồn từ sự mong muốn 'không có biên giới' giữa máy chơi game cầm tay và máy chơi game để bàn, Dave đã thiết kế mẫu phần cứng nói trên, và mong muốn nó sẽ trở thành hiện thực - Giúp người chơi có thể thưởng thức lại những tựa game DS, và 3DS trên phần cứng của Wii U. Với chiếc tay cầm hỗ trợ màn hình cảm ứng của Wii U, hoàn toàn có thể thay thế cho màn hình cảm ứng trên máy DS và 3DS, mà không làm thay đổi cách chơi đặc trưng của những tựa game, vốn đã được thực hiện dành riêng cho 02 chiếc máy game cầm tay.
Trước đây, có lẽ chỉ mình Dave Delisle mơ ước, nhưng anh đã khiến cho rất nhiều người sở hữu Wii U, bắt đầu mơ ước cùng anh ấy, về một thiết bị với tính năng như "DS U".
--
[Wikipedia - ]
[IMGalign="left"]http://i604.photobucket.com/albums/tt127/Tirexxx/66-2_zpsb4f04136.gif[/IMGalign]
Game Boy Player
Một thiết bị phần cứng được sản xuất bởi hãng Nintendo, dành cho hệ máy game để bàn Nintendo GameCube. Tính năng chủ yếu của thiết bị phần cứng này là cho phép người dùng chơi được những tựa game dành trên máy Game Boy, trên nền phần cứng của Nintendo GameCube và chiếc tivi.
Thiết bị này kết nối GameCube, thông qua cổng kết nối tốc độ cao (vào thời điểm ấy) - cổng parallel, nằm ở phía dưới của GameCube và buộc phải có đĩa khởi động (boot) để phần cứng của máy chơi game để bàn này truy xuất được phần thiết bị gắn thêm vào.
Không sử dụng một trình giả lập mềm, mà thiết bị này cung cấp cho những tựa game của họ Game Boy, một môi trường đồng nhất với phần cứng của GameCube, để hoạt động.
Thiết bị Game Boy Player được phát hành tại thị trường Nhật Bản, Mỹ, và thị trường châu Âu.
Game Boy Player được trang bị vít vặn, để người dùng có thể đính chặt phần 'đế phụ' này vào thân dưới của chiếc GameCube. Bên trái là nút nhấn để nhã (eject-button) băng Game Boy Andvance. Đối với băng game của máy Game Boy Color và Game Boy thường, thì người dùng có thể rút băng trực tiếp để thay, giống như trên máy cầm tay.