Captain Tsubasa - Gekitou no Kiseki

Cửa hàng game Nintendo nShop

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
vẫn không biết mấy cái item cuối trận cho sử dụng sao ???
Sau khi chọn đội để thi đấu xong nó hiện ra tiếp 1 menu có 3 lựa chọn như sau:
-Bắt đầu trận đấu
-Chỉnh đội hình
-Quay lại
Ta chọn cái thứ 2 rồi nó hiện ra 1 bảng gồm 6 lựa chọn, chọn cái cuối cùng trong góc bên phải đó, bấm vô cầu thủ nó hiện ra 1 bảng 4 ô chứa item, lấy gắn vô thôi
 
ủa có 5 sự lựa chọn ah !!! sau khi mò thì hình như cái ở dưới cùng đúng hông mà sao + co 1 2 điểm 1 item dzay Sẵn cho hỏi luôn chỉ số chụp và đấm bóng của thủ môn sao không thấy -- nó đều có các dòng như cầu thủ -- lẽ ra phải khác 2 dòng chứ
 

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
Cái này cũng không rõ lắm, thấy cả đội đều có chỉ số giống nhau hết. Muốn biết ai giỏi hơn thì lúc đá xem coi một cú chụp hay đấm mất bao nhiêu năng lượng, ai nhiều hơn là giỏi hơn :))

Còn cái bảng chỉ số đó ý nghĩa như sau:
Tấn công_______________Tinh thần
Phòng thủ______________Khả năng lừa bóng qua đối thủ
Sức mạnh______________Chuyền bóng
Thể chất(?)_____________Sút
Tốc độ_________________Giữ thăng bằng (?)
Kỹ thuật________________AP (số năng lượng để dùng trên sân í)
Thể lực
 
Ai hướng ẫn giùm 4 lệnh khi gặp địch thủ là gì, khi mún tranh bóng là gì? Toàn tiếng nhật ko biết cái nào là passcut, tackle, 1-2 pass, block, shoot, pass, dribble, với lại ai chơi kn chỉ giùm cái mỗi lần nó sút chúng ta có lựa chọn cho thủ môn chụp trái phải, góc cao, xà nhưng với màn hình nhìn ngang như vậy bố ai biết được nó sút góc nào??/
 

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
Cái này mò tí là ra thôi mà :D
Khi đang tấn công:
Trái - Chuyền
Lên - Lừa bóng qua luôn (Dribble)
Phải - Sút
Xuống - Không làm gì hết (mất bóng luôn)

Khi đang phòng thủ:
Trái - Chặn đường chuyền (Pass cut)
Lên - Chuồi bóng (Tackle)
Phải - Chặn cú sút (Shoot Block)
Xuống - Không làm gì hết

1-2 pass bị bỏ rồi, còn chuyện nó sút góc nào là hên xui :))
 
Bạn nào pro, có thời gian viết giùm cái guide đi, đầu game vào nó hiện nhiều mục quá không biết cái nào có chức năng gì, các chỉ số ra sao, đội hình là cái nào. Cám ơn nhiều, 100% guide càng tốt
 

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
Bạn nào pro, có thời gian viết giùm cái guide đi, đầu game vào nó hiện nhiều mục quá không biết cái nào có chức năng gì, các chỉ số ra sao, đội hình là cái nào. Cám ơn nhiều, 100% guide càng tốt
Đọc được tiếng Anh không? Lên gamefaqs.com mà tìm í
lại gẵp game đá banh rồi sao chán thế
Đi đâu cũng thấy cha này spam bài hết :em08:
 
cái này hình như điểm tăng ( level ) phụ thuộc vào cầu thủ sử dụng skill nhìu hay ít ấy .. tét thử thắng thua hok có lên điểm (level) ... mà chỉ khi nao đá sử dụng thiệt nhìu skill mới lên thoy , zậy là chiến thuật câu giờ như bên nes đi tong..... hjz hjz :sorry[1]:
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top