Captain Tsubasa - Gekitou no Kiseki

Cửa hàng game Nintendo nShop

lucasDS

Nấm nhỏ
có ai hướng dẫn tớ cách đạt hạng cao cho mỗi trận ko :(
đc mỗi trận đầu là A ,mấy cái sau toàn D với E ,mà toàn thắng 6-0 ,7-0 mới sợ chứ :em44:
 

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
Mỗi trận nó có yêu cầu của nó như là thắng 6-0, thắng 3-1, cho Tsubasa sút từ dưới đất ... đạt được mấy cái đó thì mới hạng cao. Có cái trang Wiki đang được viết hướng dẫn mấy trận đầu tiên mà bằng tiếng Nhật, Google trans cũng đọc không hiểu =((

Captain Tsubasa Wiki
 
Mới đá 3 trân. Game này có nhiều cải tiến hay hơn so với trên snes rồi, giống với bóng đá thật hơn. Nhưng lại bỏ mất bật tường; đá luân lưu thì thủ môn nào cũng siêu phàm, đoán chính xác hướng bóng, chỉ có bắt hụt thôi; khó có ném biên, đá phạt và cả đá phạt góc (có lẽ do mới vài trận, toàn cầu thủ dỏm).
Không biết về sau có gì khác không.
 
mình rất là vui khi biết NDS có game Subasa hay như vậy :)
mình mún chia sẻ với các bạn những gì minh bít sau 1 đêm thức trắng để chơi :D
Mỗi trận đấu đều có những sự kiện giống như trong truyện , chúng ta phải unclock sự kiện để đuợc S-rank , item , và lên lv , học skil..

Trận 1:
1. Thắng 6-0 chung cuộc
2. Kết Thúc hiệp 1 thắng 5-0
3. Sau khi dẫn 1-0, cho Subasa sút thừong (ở dứoi đất).
4. chưa bít

Trận 2:
1.Thắng 3-1.
2.Khi Nitta có bóng, cho Subasa đến kèm , chọn dòng trên (chùi bóng).
3.Chọn Subasa dẫn bóng qua các thành viên đội Nanka cũ (như Urabe..). (dòng trên)
4.Chọn Izawa (số 8 tóc dài) , chuyền bóng dài cho Subasa , Subasa ko bị kèm , chọn Sút.
5.Chọn Subasa sút duới đất , ko bị kèm , chỉ trong hiệp 2.

Trận 4.
1.Thắng 3-2.
2.Phải dẫn bàn truớc trong hiệp 1 , khi đội kia có banh sẽ có sự kiện.
3.Sau buớc 2 ở trên , sẽ có sự kiện anh em Tachibana dùng skill mới.
4.Khi mình đang dẫn 2-1 , lúc bắt đầu hiệp 2 sẽ có sự kiện .
5.Khi tỉ số 2-2 , cho anh em Tachibana có bóng sẽ có sự kiện (học skill mới cho Mori)

làm hết những buớc trên sẽ đuợc S-rank và item :)

những trận sau mình sẽ tìm hỉu rùi post , đang đá với argentina :)
 
[QUAN TRỌNG] CÁCH SUBASA HỌC DRIVE SHOT
Ở trận 5 có nhìu sự kiện quan trọng, trong đó có Subasa và Kisugi(số 9) học skill mới
1.Thắng 4-3
2. Chọn Taki(số 7 chạy cánh) dẫn bóng qua Jito (thua 1 trái )
3. Kèm và chùi bóng Sano ở khu vực gần cấm địa (thua 1 trái)
4. Subasa dẫn bóng đến gần cho Jito kèm , chọn Sút.
5. Cho đối phuơng có bóng khi bị thua 1 họăc 2 trái ( thua 1 trái).
Sang hiệp 2.
6.Chọn Subasa sút ở vòng tròn giữa sân bên phần sân đối thủ (Subasa unlock sút lái bóng). (thắng 1 trái)
7. Khi tỉ số 2-3. Subasa dẫn bóng đến Sano và chọn Sút lái bóng. ( thắng 1 trái)
8.Tỉ số 3-3 , Chọn Taki dẫn bóng qua Jito (dẫn bóng thừong ko dùng tuyệt chiêu). Kisugi sẽ unclock skill mới ( thắng 1 trái)

nhớ làm tuần tự nha các bạn :)
 

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
Tự mò ra đuợc tới nhiêu đó luôn, khâm phục cậu này quá :em34:
Có bật tường bạn nhé (đẹp nữa là khác .....chỉ có 3 cầu thủ của mình là bật đc thôi còn mấy thằng khác ko có khả năng đó)
Làm sao bật tuờng đuợc? 3 cầu thủ đó là Izawa, Kisugi với anh một mắt răng thỏ :D, tui chỉ thấy có chiêu chuyền bóng phối hợp mất 100 thôi mà
 

thanhmap4994

Thành viên lâu năm
mấy chiêu trong đây cũng giống như Izuma 11 thôi, ra kill đẹp phết và cũng xạo không kém :)), mà tsubasa là thằng nào, lâu lâu lại gặp nó 1 lần, nên việc cho nó đá tuyệt chiêu 120 thì hiếm lắm, có khi sút giữa sân mà cũng ăn nữa ;))
 

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
^ Không được gọi Tsubasa là "thằng", wánh chết bây giờ :bash[1]: :myemo0117: :bash[1]: :myemo0117: :bash[1]: :myemo0117:
 
cám ơn bạn , mình xin bổ sung tiếp 2 sự kiện cho trận 3:
-sau sự kiện 2 ở trên, chuyền bóng cho Subasa đang ở trong khu cấm địa , chọn sút tuyệt chiêu volley.
-Sau sự kiện 3 ở trên , tỉ số phải là 1-1 , chọn Ishi (số 14) chuyền bóng cho Taki(số 7)

Trận 5:
Hiệp 1:
1.Subasa dẫn bóng qua Matsu(số 10)
2.Taki dẫn bóng đến gần cho Matsu kèm , chọn chuyền.
3.[Khó] Khi đối phuơng sút bóng , dùng Mori ĐẤM bóng(ko dùng tuyệt chiêu) thành công , nếu thành công thì Matsu sẽ sút chim ưng
4.Khi Subasa ở phần sân đối phuơng và Matsu đang đứng gần Subasa , chuyền dài cho Subasa(Matsu phải kèm Subasa) , chọn sút volley 120.
Hiệp 2.
5.Izawa chuyền bóng cho Subasa , rùi Subasa chuyền ngựoc lại cho Izawa(cả 2 phải chuyền trên không).
6.Matsu có bóng , Subasa đến kèm và chùi.
7.[Khó]Khi tỉ số 2-2 và ở phút bù giờ hiệp 2 , chọn Subasa sút lái bóng ở giữa sân.
8.Thắng 3-2.

làm theo thứ tự mới đuợc S-rank nha mấy bạn :) , sau trận có skill mới cho Izawa.
 
Thanks vcnvcn nhiều nếu dc bạn cho mình nick Y!M để thảo luận game và cùng nhau nguyên cứu các event :) (nick mình là nick 4r)

Hiện trận chung kết của Nanka chỉ tìm dc 3 event hiệp một và đó là 3 bàn của Kojiro :|
 
mình dùng DSTT mà mỗi lần load rom là nó báo failed (disk error gì gì đó) =.= có ai bị giống mình ko hay là do chưa trym rom thấy nó là 125,52mb ...
 
Chung kết Nanka-Tocho (Trận 7)
1.Izawa chuyền bóng gần cho Subasa , Subasa sút lái bóng
2.Cho cầu thủ của Tocho tên là Koike có bóng bên phần sân mình, Kojiro ghi 1 trái (0-1)
3.Subasa đối mặt Take , sút lái bóng (1-1)
4.Subasa chuyền ngắn cho Taki , cả 2 phải bên sân đối phương.
5.Kojiro giữ banh , Subasa đến kèm (1-2)
6.Kojiro có bóng bên sân mình (1-3)
7.Kisugo dẫn bóng qua Kojiro (2-3)

Hiệp 2.
8.[Siêu khó]Dùng Ishi đối mặt với Kojiro bên phần sân đối phương , chọn dẫn bóng (3-3).
9.Sau đó , Subasa có bóng ko bị kèm , sút lái bóng.
10.[Khó] phút bù giờ hiệp phụ 1 , Subasa không bị kèm ,sút lái bong bên sân đối phuơng (4-3)
11. [Siêu khó[ Phút bù giờ hiệp phụ 2,Kojiro có bóng , cho hậu vệ Taka đến kèm. (4-4).
12.Hòa 4-4
trận khó nhất hixhix
 
tớ chờ hướng dẫn trận CK mãi nay mới có,k có thì đá k thắng nổi GK Wakashimazu...cám ơn bác nhé,hi vọng sẽ có tiếp hdan trận tiếp theo.hi
 

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
Cái số 8 đó đúng rồi mà, nhưng mà không được có ai kèm hết chứ không riêng gì Kojiro Hyuga
 
à đúng rùi xin lỗi nha mình nhầm , Subasa phải không bị ai kèm mới có sự kiện 8 :)
mình post chậm vì phải test các trận kĩ, xong trận nào thì mình post trận đó liền ,các bạn có mún hỏi j cứ post ở đây mình sẽ cố gắng giải đáp , hix đọc lại manga đuối quá
Japan-Hamburg

1.Kojiro dẫn bóng qua Sneider (0-1)
2.Cho Kartz chặn một đường chuyền của mình (0-2)
3. Cho Nitta sút chim cắt ,Soda sút dao cạo , Matsu sút chim ưng , anh em Tachibana skill đánh đầu trên không mới , tất cả đều ko qua tay SGGK Genzo híhí :)
Hiệp 2: Nghỉ giải lao cho Izawa vào thay cho Taka
4. Tỉ số vẫn 0-2,Izawa đến kèm khi Sneijder có bóng (0-3)
5. Thua thêm 2 bàn nữa , khi hiệp 2 còn khoảng 5' , chuyền bóng cho Kojiro ngoài vòng cấm địa , Kojiro sút Genzo ko thèm chụp híhí :)
6.Thua 1-5
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top