Giờ này mình mới chơi (lạc hậu quá

). Thấy có Twin Village rồi mà thôi chờ 3DS luôn. Đang chơi tới mùa thu năm 1, làm lụng vất vả sáng chiều, tối nhảy sông tìm vàng nên cũng khá giả

. Thấy có nhiều người hiểu sai vụ nuôi thú nên mình chia sẻ luôn

.
- Dắt thú ra ngoài rồi thì đảm bảo
KHÔNG CẦN cho ăn. Thú sẽ tự kiếm ăn. Lý do mọi người thấy nó vẫn đói là do phải
SAU 5 TIẾNG thú mới ăn no.
- Đối với gà có bạn hỏi là sao vứt ra mãi nó vẫn stress, mình nghĩ là do ko cho nó vào đúng khu chăn gà (vùng đất nâu nâu phía tay phải nhà, có hàng rào). Hoặc đem ra mà tối ko mang vào.
- Các icon trên bảng tên thú lần lượt là talk, pet, havest.
Ta được 1 FP với thú cho mỗi hành động sau: (1 lần/ngày)
- Talk (nói chuyện). Dùng ống nghe với gà, chó, mèo. Nhấn B với bò cừu.
- Pet (vuốt ve). Nhặt lên đối với gà, chó, mèo. Dùng bàn chải đối với bò, cừu.
- Havest (thu hoạch). Vắt sữa bò, cắt lông cừu.
- Cho ăn. Nếu cho thức ăn thì sẽ lên 1 FP. Nếu dắt ra ngoài thì cứ 1h sẽ được 1FP (lời hơn

).
- Rung chuông, rồi để nó chạy lại chạm vào người mình.
Nhân tiện cho mình hỏi cái bình tưới phải nhảy lên mới dùng được. Mình nâng cấp 2 lần nó tưới 3x3 xung quanh. Tức là muốn tưới hết phải đứng giữa đống cây mà nhảy, như thế đạp hại cây quá, làm sao đây :sorry[1]:.