Miles Edgeworth
Thành viên lâu năm
Các bác than dữ nhể,rõ ràng là mình sai mà than thở chi.
mà hình như đĩa game PS3 là blu ray nên khó hack, còn card game 3DS là dạng rom, hack dễ hơn mừ, bây giờ chỉ còn hack phần cứng và làm FC thuiNghe đau lòng phết![]()
Mà có nhìu người sẽ để ở chế độ Sleep Mode khi đến chỗ wifi mới chít, mong sao nó có chức năng như DSi, tắt Wifi được là okTự động cập nhật thì nếu ko có wifi thì nó cập nhật kiểu gì!!!!! Đọc tin nó nói đấy 3DS có chức năng tự động tìm Accesspoint và tự động update FW trong chế độ Sleep ( Sleep mode nhé ) !!! Có nghĩa là nếu tắt máy thì nó cũng chả cập nhật dc
!!!!! Cái điều lo ngại nhất ở đây là đã chơi DS thì tụi mình phải chơi online đúng ko, mà lúc chơi online đó mình sẽ phải bắt wifi mà khi bắt wifi là nó tự update
!!! Chết vậy đấy !!! Chứ nếu chơi offline thì ok rồy !!!
Em thật sự em nghĩ Wii + DS dễ hack vì Nintendo không đầu tư nhiều, nếu bác nhớ thì tiêu chí sản xuất DS và Wii là tập trung vào gameplay độc đáo, còn lại thì kệ nó, vì lí do tài chính. Bây giờ, Nintendo đã quay trở lại, chuyển từ Luigi thành Bowser, đâu dễ cho hacker xỏ mũi nữa. Hơn nữa, nói thật thì chơi game kiểu Gameboy 150K một băng vui hơn 5 phút ngồi down nhiều. Mỗi lần phá băng thì sướng run người, thua cố cho bằng được thì mới thôi, thấy khoái 150K lắm. Với lại cũng cố ủng hộ hãng làm game chứ, hơn nữa nếu mỗi băng ra thì Nin lại kiếm thêm tí tiền từ hãng làm game. Vả lại, Nintendo lại cho thêm một vụ "Pokewalker" nữa thì chơi rom hack mất một nữa trò chơi.mà hình như đĩa game PS3 là blu ray nên khó hack, còn card game 3DS là dạng rom, hack dễ hơn mừ, bây giờ chỉ còn hack phần cứng và làm FC thui
Bác như nói đùa bác tưởng băng gốc DS mà có cái jia 150k sao???? mà kể cả 150k cũng là băng của TQ mà đã mua băng thì xài băng xịn luôn mua hàng TQ thà ngồi đợ FC còn hơnEm thật sự em nghĩ Wii + DS dễ hack vì Nintendo không đầu tư nhiều, nếu bác nhớ thì tiêu chí sản xuất DS và Wii là tập trung vào gameplay độc đáo, còn lại thì kệ nó, vì lí do tài chính. Bây giờ, Nintendo đã quay trở lại, chuyển từ Luigi thành Bowser, đâu dễ cho hacker xỏ mũi nữa. Hơn nữa, nói thật thì chơi game kiểu Gameboy 150K một băng vui hơn 5 phút ngồi down nhiều. Mỗi lần phá băng thì sướng run người, thua cố cho bằng được thì mới thôi, thấy khoái 150K lắm. Với lại cũng cố ủng hộ hãng làm game chứ, hơn nữa nếu mỗi băng ra thì Nin lại kiếm thêm tí tiền từ hãng làm game. Vả lại, Nintendo lại cho thêm một vụ "Pokewalker" nữa thì chơi rom hack mất một nữa trò chơi.
băng gốc của 3DS 1 game hơn 500k, trong khi đó, chẳng lẽ mỗi trò ra hay thì mua để đốt tiền àh, 3DS đã mắt còn thêm vụ băng gốc nữa, tìn đâu ra mà chịu, còn có FC thì thà bỏ tiền ra mua rùi chơi lun, còn cái chuyện mà mỗi cái game nào là mua băng gốc là nhà giàu rồi.Em thật sự em nghĩ Wii + DS dễ hack vì Nintendo không đầu tư nhiều, nếu bác nhớ thì tiêu chí sản xuất DS và Wii là tập trung vào gameplay độc đáo, còn lại thì kệ nó, vì lí do tài chính. Bây giờ, Nintendo đã quay trở lại, chuyển từ Luigi thành Bowser, đâu dễ cho hacker xỏ mũi nữa. Hơn nữa, nói thật thì chơi game kiểu Gameboy 150K một băng vui hơn 5 phút ngồi down nhiều. Mỗi lần phá băng thì sướng run người, thua cố cho bằng được thì mới thôi, thấy khoái 150K lắm. Với lại cũng cố ủng hộ hãng làm game chứ, hơn nữa nếu mỗi băng ra thì Nin lại kiếm thêm tí tiền từ hãng làm game. Vả lại, Nintendo lại cho thêm một vụ "Pokewalker" nữa thì chơi rom hack mất một nữa trò chơi.
Đọc kỹ thì thấy có cả cập nhật thủ công mà.Mình thấy vụ cập nhật firmware tự động khá là nhảm nhí, mình bỏ tiền ra mua máy mà cái máy nó thích là nó tự cập nhật chứ không cần phải hỏi ý mình à. Rồi lỡ đang cập nhật cái mình đi ra khỏi vùng Wifi thì máy nó bị gì thì sao? Ai đền cho mình?