Tui có nói gì đến giàu nghèo bên Nhật đâu. Thu nhập bình quân đầu người Nhật xấp xỉ 40k Mỹ Kim /năm. 1 đứa con nít Nhật để dành tiền quà sáng 1 tháng đủ mua 2 cái rồi. Nó còn phải tính bán ở mấy nước khác nữa chứ, đâu phải nước nào cũng giàu như Nhật. Những đối tượng đã ra đời đi làm hầu như rất hiếm ai mua cái máy handheld game về chơi nhưng họ sẵn sàng bỏ 1 số $ lớn ra để mua cái đt. Bác có thấy ai trên 30t mà mua con PSP về chơi chưa ? Chừng 25t đã hết muốn cầm máy game rồi chứ đừng nói 30.bên nhật mà nghèo cái gì tụi nó dư sức mua cùng lúc 2 cái .........nên giá psp2 có mắc đối vớ chúng ta nhưng bình thường với họ.Dù đi học nhưng cũng là tiền của cha mẹ ,anh chị, dì , cô , chú ,bác cho tiền mua .....
Lúc 3ds ra giá gần 6tr ai cũng chê mắc huống chi psp2 ko có giá dưới 6tr rồi .........mình dân vn gia đình trung bình giá đó thì hơi khủng .
bài viết 999 đẹp
*Ở các nước TB phát triển người ta coi trọng đồng tiền mình làm ra lắm vì họ làm theo năng lực hưởng theo năng lực (còn dân VN mình làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu), không có thói quen bỏ 1 số $ vô lý ra mua 1 món hàng cho dù món hàng đó với họ giá rất rẻ.

Khi đã add friend thì bạn sẽ có thể nắm thông tin về friend của mình như họ đang chơi game gì, Mii, code của mỗi người ...


. Thiết kế như thế rất hợp với cách cầm máy, vẫn có thể vừa chơi nút vừa chơi touch cùng lúc. Chưa gì tay ngang như mình đã nghĩ ra được nhiều kiểu gameplay hay cho nó rồi, khoan nói đến các nhà sản xuất game :rolleyes[1]:.
. Có 1 thằng em ở nhà nữa, 2 anh em mỗi đứa 1 cái
chỉ còn chờ các cửa hàng nữa thôi
