bạn chủ topic có lẽ còn là 1 cậu bé vì nghe giọng điệu của bạn còn khá ngây thơ^^
Bạn có biết tại sao 1 cái quân jean hàng hiệu có giá $300-$400, 1 cái túi xách hàng hiệu có giá >$1,000, những cái dt di động mới có giá dao dộng từ $400-$700 vậy mà những cái máy game (thông thường phải thai nghén ít nhất 8 năm cho 1 dòng máy mới) lại chỉ có giá $170 kg, VÌ MÁY GAME LÀ 1 CÔNG CỤ ĐỂ CHƠI GAME. bạn đừng nghĩ bạn bỏ ra $170 mua 3ds là Nintendo không cần lo j hết, trừ đi hết các chi phí phụ kiện, mỗi máy chỉ có khả năng lời dc $40 là cao, xong rồi trừ chi phí quản lý, marketing, financing, maintaining mỗi máy chỉ có thể lời $5-7 là cao. con đường sinh nhai của hãng chính là thu tiền license từ các hãng game cho mỗi 1 cuốn băng game bán dc. bạn có biết cho đến hiện tại, mỗi 1 cái máy ps3 của sony bán dc, họ sẽ bị lỗ $20 kg???
1 tháng khi bạn di ăn,đi uống nước với bạn bè tầm 10 lần là bình thường, với vật giá leo thang như hiện nay, ăn 1 bữa 100k có là xa xỉ kg. nếu tính như vậy thì có lẽ 1 tháng đi ăn đi uống nc với bạn bè cũng là quá xa xỉ rồi (bằng tiền 1 cuộn băng mà). mà thậm chí đâu phải 1 tháng bạn mua 1 game đâu, chạy ra ít nhất khoảng 3,4 tháng bạn mua 1 game, vậy chắc tầm 200-300k/tháng là cùng, bớt đi ăn ngoài với bạn bè 2,3 lần 1 tháng là cứ 3 tháng chơi game mới 1 lần, như vậy cũng là xa xỉ sao??? nếu nói như bạn, mỗi ngày mua 1 ổ bánh mì cũng là xa xỉ (10k/ổ, 1 tháng 300k, 3 tháng = 1 cuộn băng mới toanh)
hãy nhớ khi bạn đang chơi game là bạn đang tận hưởng sức lao động của người khác, bạn chỉ thật sự giúp hãng game của mình yêu thích (nintendo hay sony j cũng vậy cả) khi bạn thật sự mua game thôi. còn nếu chỉ mua máy để chơi game hack thì bạn là 1 gánh nợ của hãng đó:rolleyes[1]: