Mạng 3G trên 3DS???
Nó có thể có được không? Sau tất cả mọi lời đồn đại, Nintendo đã không từ bỏ khả năng kết nối 3G của 3DS. Có thể sẽ có một phiên bản tương lai của 3DS sở hữu công nghệ này.
Một trong những lời đồn đại lâu nhất về Nintendo 3DS là nó sẽ hỗ trợ tính năng 3G. Điều này đã được gợi ý đến lần đầu tiên khi Iwata nói rằng ông đã nhìn kỹ được chiến lược của Amazon với người sử dụng sách điện tử Kindle , trong đó thiết bị này cho phép kết nối 3G miễn phí ở khắp mọi nơi trên hành tinh. Và Iwata đã suy nghĩ để làm một cái gì đó tương tự với 3DS.
" Chỉ có những người có thể trả tiền hàng ngàn yen một tháng (trong thuê bao điện thoại di động) mới có thể là khách hàng của iPhone. Điều đó không phù hợp với khách hàng của Nintendo bởi vì họ làm 3DS là sản phẩm giải trí ".
Chi phí một lần của Kindle sẽ phù hợp với khách hàng của Nintendo. Trong thực tế, nếu Nintendo làm điều này, nó sẽ làm tăng chi phí phần cứng, và khách hàng sẽ khiếu nại về việc Nintendo đưa giá 3DS lên, nhưng nó là một lựa chọn trong tương lai. Nintendo cũng đã có những thỏa thuận với DoCoMo, công ty di động lớn nhất Nhật Bản để cung cấp các điểm truy cập WiFi miễn phí cho 3DS khắp nước Nhật, nhưng có lẽ đó không phải là thỏa thuận duy nhất mà họ đã thảo luận.
Hãy tưởng tượng công nghệ 3G sẽ là miễn phí cho 3DS trên toàn thế giới
Một vài tuần sau đó, Iwata đã nói lên về những gì chúng ta biết, đó là StreetPass, nói với mọi người về kết nối của 3DS sẽ như của một điện thoại di động, nghĩa là nó sẽ thông báo cho người sử dụng bất cứ khi nào nhận đc một thông tin mới và tải lên. Nhiều fan đã xác nhận điều này , và họ cho rằng trên thực tế, 3DS sẽ có một module 3G. Nhưng nó vẫn làm dấy lên một câu hỏi: Liệu Nintendo đã từng có một kế hoạch về một dịch vụ 3G luôn chạy mọi lúc trên 3DS (như điện thoại)? Phải chăng nó đã bị bỏ rơi bởi Nintendo muốn tránh việc người dùng sẽ phải trả lệ phí hàng tháng? Có lẽ, Nintendo đang tự hỏi chính mình " chúng tôi có thể làm những gì mà không đòi hỏi người tiêu dùng của chúng tôi phải thanh toán hàng tháng không? "
Có thể nói, trong việc kinh doanh giải trí của Nintendo, bất cứ ai, bất kể tuổi tác hay giới tính nào cũng có thể chọn để chơi, vì vậy việc cần thiết phải trả chi phí hàng tháng hoặc phí thuê bao hàng tháng là không thích hợp. Nếu chúng ta nên áp dụng mô hình kinh doanh trên, số lượng người tiêu dùng của Nintendo sẽ bị thu hẹp một mức nhất định.
Như vậy, với những thông tin chúng ta đã biết, 3DS sẽ được kết nối 3G ngay khi Nintendo tìm ra cách họ có thể làm điều đó với người dùng mà ko yêu cầu trả phí. Điều này cũng có thể là một gợi ý kín đáo về một phiên bản tương lai của 3DS mà sẽ bao gồm một ăng-ten 3G cho mục đích này :beach[1]: