NGP phải nói là choáng. Tất cả các chức năng đều khủng:Vừa xem xong cái Next Generation Portable (PSP2). Nói chung là ko ấn tượng mấy. Vẫn thích 3DS hơn. NGP ngoài cái đồ hoạ khủng thì mấy cái chức năng kia ko hấp dẫn lắm. Game giới thiệu quá ít. Từ đầu đến cuối vẫn toàn chặt chém, bắn giết. =.= Hơn 1 nửa chưa có gameplay, chỉ show video dựng sẵn. =.= Nói chung là buổi công bố hơi bị chán, không hoành tráng, bất ngờ, kịch tính như 3DS.
Có cần phải quote lại bài của Abra vậy không. Có thể là choáng với bác nhưng với mình thì hem ấn tượng lắm. Abra không thấy gì đặc biệt ngoài cái đồ hoạ đẹp. Cũng như trước kia PSP với DS.NGP phải nói là choáng. Tất cả các chức năng đều khủng:
- Màn hình cảm ứng OLED 5'' độ phân giải 960X544 (Itouch, 3DS bị đe dọa bởi mất đi ưu thế touchsreen)
- Hai cần analog.
- Bàn phím cảm ứng sau.
- Kết nối 3G + Wifi + GPS.
- Sử dụng một loại thẻ media mới để chứa game,thay cho ổ đọc UMD.
Cảm ứng h bão hòa thật, nhưng cảm ứng 5 inches của 1 máy games có phần cứng như PS3 lại là chuyện khác. Màn hình OLED do Sony bào chế tuổi thọ không ngắn đâu, thực tế đồ Nhật luôn luôn tốt + bền nên khoảng này không cần quan tâm. 3G + GPS 2 tính năng thời thượng của 1 máy cầm tay, chẳng hạn để NGP trên xe hơi chẳng hạn.Cảm ứng giờ cũng gần như bão hoà rùi. Các smartphone đều có. Nên thực sự nó không đột phá như thời kỳ của DS. Vụ 3G với GPS mình cũng ko quan tâm lắm. Còn màn hình OLED đúng là đẹp thật, nhưng ngặt nỗi loại màn hình này theo Abra biết thì có tuổi thọ khá là ngắn so với các loại LCD khác. =.= Hơn nữa nó cũng đốt điện năng nhiều hơn====> Pin của NGP có khi còn ngắn hơn 3DS, màn hình xuống cấp sẽ phải thay máy or thay màn hình, mà nghe đồn màn hình này cũng chẳng rẻ.
Nhưng quan trọng nhất là mấy cái game giới thiệu của NGP không làm cho Abra ấn tượng như hồi 3DS tung ra. Cái quan trọng nhất là cái này đoá bạn.
Nói thật, thấy nó giống như 1 Iphone thế hệ mới hơn chứ hem tách biệt riêng ra 1 cõi như 3DS. Suy nghĩ cá nhân của Abra là vậy đó. ^^